Rước tượng GS Trần Đại Nghĩa về trường học - * 'Se duyên' cho tượng

Mục lục
Rước tượng GS Trần Đại Nghĩa về trường học
* Di dời tượng GS. VS Trần Đại Nghĩa về trường THPT Vĩnh Viễn
* Rước tượng GS Trần Đại Nghĩa về trường học
* Đoạn kết có hậu cho bức tượng Trần Đại Nghĩa
* Nhà điêu khắc Tô Sanh tặng tượng GS.TS Trần Đại Nghĩa cho trường học
* Tượng Trần Đại Nghĩa dời từ cửa quán nhậu về sân trường
* Tượng cố GS. Trần Đại Nghĩa và lời hứa 30 năm
* 'Se duyên' cho tượng
* Nỗi lòng tượng đá
Tất cả các trang


'Se duyên' cho tượng

Tư gia của họa sĩ - điêu khắc gia Tô Sanh nằm trên đường Phan Văn Hân (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trước đây là một “kho” lổn ngổn đầy tượng danh nhân, tượng phải dựng cả ngoài lề đường.

 

khactuong

 

Tô Sanh nay đã già yếu, vào sống trong Nhà dưỡng lão Thị Nghè, nhà xưởng của ông cho người khác thuê làm quán nhậu. Kho tượng cũng đã dời đi nhưng trước cửa vẫn còn pho tượng bán thân của thiếu tướng - viện sĩ Trần Đại Nghĩa (bằng đá hoa cương, nặng trên 200 kg). Qua sự “mối mai” của nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà thơ Phạm Hồng Danh đã điều đình với họa sĩ Tô Sanh để rước tượng về đặt tại Trường PTTH Vĩnh Viễn (Q.Tân Phú, TP.HCM) - nơi anh đang là chủ tịch HĐQT.

H.Đ.N

(nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131221/se-duyen-cho-tuong.aspx)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com