Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết, bức tượng được ông Tô Sanh thực hiện năm 1992 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ (GS. VS) Anh hùng Trần Đại Nghĩa. Đây cũng là tác phẩm duy nhất trong bộ sưu tập khổng lồ của nhà điêu khắc Tô Sanh về tượng chân dung các danh nhân, anh hùng Việt Nam được  nhà điêu khắc sử dụng chất liệu là đá hoa cương.

Sinh thời, GS Trần Đại Nghĩa đã rất cảm kích và thích tác phẩm này. Với tác giả, đây cũng là tác phẩm được dành nhiều tâm sức và rất tâm đắc. Thế nên sau này, mặc dù hầu hết các sáng tác đều được lão nghệ sĩ trao tặng cho các bảo tàng và nhiều đơn vị khác thì bức tượng GS Trần Đại Nghĩa vẫn được ông giữ lại cho riêng mình.

Vì tuổi cao sức yếu, những năm gần đây, nhà điêu khắc Tô Sanh đã vào sống tại Viện dưỡng lão TP HCM. Ngôi nhà riêng của ông trong hẻm 92 đường Phạm Văn Hân, quận Bình Thạnh, TP HCM được cho thuê, trở thành quán  bán hàng ăn uống. Tác phẩm cũng trở nên lạc lõng, chơ vơ giữa những thực khách ồn ào.

Biết chuyện về bức tượng, nhà thơ Lê Minh Quốc đã cùng nhà thơ Phạm Hồng Danh thuyết phục tác giả đưa bức tượng về trưng bày tại Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn, TP HCM như một biểu tượng về tinh thần hiếu học, lao động sáng tạo và yêu nước cho học sinh noi theo.

Tối ngày 18/12, nhà thơ Lê Minh Quốc, Phạm Hồng Danh và trường phổ thông trung học Vĩnh Viễn đã làm lễ rước tượng về trường. Sau khi hoàn thành bệ đỡ và các công tác chuẩn bị khác, bức tượng chính thức an vị và trở thành một phần không thể thiếu của ngôi trường nói trên.

N.H

(nguồn: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2013/10/218384.cand)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com