Grammy Award-Winning Pacific Boychoir Academy - Vietnam Tour, July 9-18, 2014 - * Bản tiếng Việt

Mục lục
Grammy Award-Winning Pacific Boychoir Academy - Vietnam Tour, July 9-18, 2014
* Bản tiếng Việt
Tất cả các trang

 

Tour diễn tới Việt Nam của Học viện Đồng ca nam Pacific từng đoạt giải Grammy  từ ngày 9 đến 18 tháng 7 năm 2014

 

Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Tổ chức Classical Movements xin hân hạnh thông báo về tour diễn sắp tới tại Việt Nam của Dàn đồng ca nam Pacific, từng đạt giải Grammy. Tour diễn sẽ bao gồm những buổi công diễn tại các nhà hát danh tiếng tại Việt Nam như Phòng hoà nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Rạp Công nhân tại Hà Nội.  Ngoài ra, Dàn đồng ca nam Pacific sẽ tham gia một hoạt động ngoại khoá tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, nơi các thành viên đoàn sẽ thăm Trung tâm, giao lưu cùng các trẻ em khó khăn tại trung tâm và biểu diễn ca nhạc.

Nổi tiếng về những âm tần đa dạng, Dàn đồng ca nam Pacific đã chọn một danh mục biểu diễn phong phú và lý thú, bao gồm những tuyệt phẩm như Gloria của soạn giả Haydn và Hallelujah Chorus của Handel, hay Here Comes the Sun của ban nhạc The Beatles, và Bridge Over Troubled Water của Paul Simon do Kirby Shaw soạn nhạc. Dàn đồng ca nam cũng nổi tiếng về những tác phẩm mang tính tôn giáo và cổ điển của Mỹ, và sẽ biểu diễn bài I Got Rhythm của George Gershwin do Mark Hayes soạn nhạc, và Ol' Time Religion/When the Saints Go Marching In của soạn giả Keith McKutchenvà Everett McCorvey.  Dàn đồng ca cũng học hai bài hát truyền thống Việt Nam để cùng biểu diễn với Dàn đồng ca Sol Art của Hà Nội.

Thông tin về các buổi biểu diễn:

20:00 Chủ Nhật, 12/07/2014 / Phòng hoà nhạc Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh / Vào cửa tự do

20:00 ngày Thứ Hai, 14/07/ 2014 /  Vườn Điêu khắc Hội An /   Vào cửa tự do 

20:00 ngày Thứ Tư, 16/07/ 2014 / Rạp Công Nhân 42 Tràng Tiền, Hà Nội

* Có thể mua vé online cho buổi biểu diễn tại Rạp Công Nhân Hà Nội, cùng với Dàn đồng ca Sol Art  tại http://www.ticketvn.com. Giá vé  250,000/400,000/600,000 VND

 

Đôi điều về Dàn đồng ca nam Pacific:


untitluued-1R


Được thành lập năm 1998 và từng đoạt giải Grammy danh tiếng, Học viện đồng ca nam Pacific tại tiểu bang California hiện có hơn 175 nam ca sĩ với 7 dàn đồng ca. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dàn đồng ca nam Pacific đã trở thành một trong những dàn đồng ca nam hàng đầu thế giới, với những âm tần đa dạng, nghệ thuật biểu diễn, cách phân nhịp và những tài năng sô-lô hiếm có của mình.  Các nam ca sĩ hát được mọi bài hát, từ Mozart to Cole Porter, từ Bach Cantatas đến những bài hát tôn giáo của Mỹ.

Sau khi mở thêm một trường học bán trú, Học viện đồng ca nam Pacific trở thành cái nôi cho dàn đồng ca duy nhất tại khu vực miền Tây nước Mỹ, kết hợp chương trình giảng dạy văn hóa toàn phần với những tiết học nhạc hàng ngày cho các nam sinh yêu âm nhạc từ lớp 4 đến lớp 8.  Các nam sinh sẽ học âm nhạc 15 giờ mỗi tuần.  Giảng viên âm nhạc của dàn đồng ca bao gồm những chuyên gia âm nhạc giàu kinh nghiệm, cùng mong muốn xây dựng một danh mục biểu diễn đa dạng với trình độ biểu diễn tuyệt hảo.

Dàn đồng ca nam Pacific thường xuyên xuất hiện cùng Dàn nhạc Giao hưởng San Francisco (SFS), với sự chỉ đạo nghệ thuật của những tên tuổi như Michael Tilson Thomas, Kurt Masur, Robert Spano, Charles Dutoit, Herbert Blomstedt, James Conlon, Semyon Bychkov, David Robertson, Don Davis, Donato Cabrera, và Vance George. Dàn đồng ca đã tham gia ghi âm Khúc Giao hưởng Số 3 của Mahler cùng SFS, và được nhận giải Grammy dành cho Album Nhạc Cổ điển Hay Nhất vào tháng 2 năm 2004, và cũng từng biểu diễn những nhạc phẩm của Mahler, Orff, Berlioz, Liszt, Britten, Wagner, và Mendelssohn cùng SFS.  Tháng 8 năm 2009, SFS phát hành album SACD mới cùng Khúc Giao hưởng Số 8 của Mahler trong đó có phần biểu diễn của Dàn đồng ca nam Pacific.  Tháng 1 năm 2010, album này nhận ba giải Grammy cho: Biểu diễn Nhạc Cổ điển Hay nhất, Biểu diễn Đồng ca Hay nhất và Album Nhạc Cổ điển có Kỹ thuật Nhất.

Học viện đồng ca nam Pacific cũng từng biểu diễn dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của những nhạc trưởng đại tài như Gustavo Dudamel, Jeffrey Thomas, Richard Cock, Roberto Tibiriça, và Vytautas Miskinis.

Những tiết mục biểu diễn đáng chú ý gần đây của BPA bao gồm Cuộc thi Tìm kiếm tài năng America’s Got Talent, Tiệc Sinh nhật thứ 40 của Nhóm tứ tấu Kronos, Lễ tưởng niệm Nelson Mandela tại thủ đô Washington DC, Chương trình nhạc Nga với Dmitri Hvorostovsky cùng Dàn nhạc Thính phòng Moscow, buổi biểu diễn đầu tiên của Rachmaninoff Vespers cùng Dàn Đồng ca Nam Hoa Kỳ, đêm nhạc Duke Ellington cùng Dàn nhạc Jazz Marcus Shelby, và đĩa nhạc pop đơn thể loại a cappella do nhóm Continuum của BPA.

Học viện Đồng ca Nam Pacific đã có nhiều tour biểu diễn khắp Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Á và Châu Âu.

 

Về Giám đốc Nghệ thuật

untitledrrr-2R


Kevin Fox đã hoạt động cùng các dàn đồng ca nam từ khi lên 8.  Ông có bằng đại học về Âm nhạc và Kinh tế của Đại học Wesleyan, tiểu bang Connecticut, và cũng từng nhận giải Lipsky dành cho những nghiên cứu sinh xuất chúng, đề tài hợp xướng. Ông học nhạc tại Đại học Oxford ở Anh cùng Edward Higginbottom và chỉ huy đồng ca tại Đại học Đồng ca Westminster ở Princeton cùng Jim Jordan và Vincent Metallo. Ông từng sát cánh cùng Jim Litton và Craig Denison để chỉ huy Dàn Đồng ca Hoa Kỳ, và hát trong dàn đồng ca thuộc Nhà thờ Cơ đốc ở New Haven, Nhà thờ Cơ đốc ở Princeton, và Dàn đồng ca nam Thánh Đường Grace ở San Francisco. Ông cũng đóng vai trò trợ lý tạm thời cho trưởng dàn đồng ca tại những nơi này.  Ông đã từng biểu diễn cùng American Bach Soloists và Philharmonia Baroque, và năm 2014, ông đảm nhiệm vai trò của Giám đốc Đồng ca tại Lễ hội Âm nhạc Ojai.

Dưới sự chỉ đạo của ông, Học viện đồng ca nam Pacific đã phát triển không ngừng, từ 6 đến 175 lĩnh xướng nam. Kevin Fox đã cùng các thành viên khác của học viện xây dựng một chương trình đào tạo đặc biệt về xướng âm và lý luận âm nhạc cho những khoá học có trình độ tương đương đại học. Năm 2002, ông xây dựng một kế hoạch thương mại toàn diện cho học viện để triển khai vào mùa thu năm 2004. Năm 2006, ông được giải thưởng Heritage Keepers Award từ tổ chức mang tên Friends of Negro Spirituals vì những đóng góp đáng kể cho công tác bảo tồn thể loại nhạc thánh ca,.

Kevin Fox đã cùng tham gia hơn 40 tour diễn cùng các dàn đồng ca nam tới hầu hết 50 bang của nước Mỹ, bao gồm Alsaka và Hawaii, cũng như đến các nước như Đài Loan, Nhật, Úc, New Zealand, Pháp, Anh, Wales, Ireland, Ý, Tiệp Khắc, Đức, Áo, Thuỵ Sĩ, Braxin, Lithuania, Estonia, Latvia, Nga, Canada, Argentina, Nam Phi và Tây Ban Nha.

Về tổ chức Classical Movements, Inc.

Classical Movements là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới chuyên tổ chức các buổi hòa nhạc và quản lý âm nhạc.  Khách hàng của họ bao gồm những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới như Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia (Mỹ), Dàn nhạc Giao hưởng Philadelphia, Dàn nhạc Giao hưởng Luân Đôn, và một số dàn nhạc giao hưởng khác ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Classical Movements cũng tổ chức hoà nhạc và tour biểu diễn cho những dàn hợp xướng hàng đầu thế giới như Dàn Hợp xướng Giao hưởng Dallas, Dàn đồng ca nam Pacific, VocalEssence, và nhiều dàn hợp xướng khác! Trong 21 năm hoạt động vừa qua Classical Movements đã tổ chức những sự kiện tại hơn 140 nước trên 6 lục địa.  Tổ chức này cũng sản xuất Chương trình Nhạc Mới Eric Daniel Helms cho các dàn nhạc mới mở, loạt chương trình thánh ca quốc tế, và 4 lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên tại Châu Âu, Nam Phi và Bắc Mỹ. Classical Movements luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh của mình, dùng âm nhạc - một ngôn ngữ toàn cầu - để nâng cao hiểu biết và đoàn kết trên toàn thế giới thông qua giao lưu văn hóa.

Người liên lạc về các vấn đề báo chí:

Bà Page La Fountain / +1-703-683-6040 / Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

(Nguồn: Nguyễn Thùy Trang - Phòng Văn Hoá Thông Tin - Đại Sứ Quán Hoa Kỳ)

Chia sẻ liên kết này...