<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> LÊ MINH QUỐC: Báo thiếu nhi Sài Gòn trong ký ức</title>
		<description>Discuss  LÊ MINH QUỐC: Báo thiếu nhi Sài Gòn trong ký ức</description>
		<link>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 18:53:02 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://leminhquoc.vn/component/jcomments/feed/com_content/3521/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Tăng Phan Hùng says:</title>
			<link>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15927</link>
			<description><![CDATA[Nhớ quá tuổi thơ ơi! Xin chân thành cám ơn Lê Minh Quốc , tôi được tìm lại tuổi thơ trong bài báo nầy.]]></description>
			<dc:creator>Tăng Phan Hùng</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:24:11 +0700</pubDate>
			<guid>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15927</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mimosa says:</title>
			<link>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15926</link>
			<description><![CDATA[Cảm ơn nhà thơ Lê Minh Quốc ₫ã gợi nhớ những trang sách, trang báo có ý nghĩa những ngày xưa. Nhờ vậy mà những nhà văn nhà báo từ ₫ấy có ₫iểm khởi ₫ầu thật tuyệt vời.]]></description>
			<dc:creator>Mimosa</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:23:24 +0700</pubDate>
			<guid>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15926</guid>
		</item>
		<item>
			<title>anhbatu says:</title>
			<link>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15925</link>
			<description><![CDATA[Báo Tuổi Hoa có tòa soạn là căn phòng nhỏ nằm cuối khuôn viên nhà thờ đường Kỳ Đồng (trên đường này có căn biệt thự của học giả - nhà văn Nguyễn Hiến Lê). Tôi hay ghé tòa soạn gởi bài thơ (mà ít được đăng) nhưng rất vui và hầu chuyện "văn chương" với Thường trực tòa báo là anh Trinh Chí (Nguyễn Tri Chính); đôi khi gặp anh Nguyễn Thái Hải, cô Minh Quân. Còn báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh (Vũ Mộng Long) đăng truyện cầu thủ Bồn Lừa với mơ mộng hạ đẹp đội tuyển bóng đá của Pélé; họa sĩ kiêm nhà văn Đinh Tiến Luyện với nhiều câu chuyện thấm đẫm tình cảm trong sáng của tuổi học trò như Quỳnh Chi yêu dấu, vẽ bìa và minh họa rất đẹp với khuôn mặt các cô bé có đôi mắt nai tơ tròn xoe...Nhà thơ Hoa Cỏ May (Lê Văn Nuôi) đăng nhiều bài thơ trên các báo với giọng thơ mượt mà về tình yêu quê hương, đất nước, tình người lao động...đọc mà nhớ hoài.]]></description>
			<dc:creator>anhbatu</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:22:53 +0700</pubDate>
			<guid>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15925</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trần Quang Dinh says:</title>
			<link>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15924</link>
			<description><![CDATA[* Riêng TUỔI HOA thì có Hoa xanh ( chủ yếu về tình cảm gia đình), Hoa đỏ ( trinh thám), Hoa tím ( dành cho lứa tuổi ô mai trên 16 nhưng rất trong sáng ). Tủ sách Mây Hồng, Ngàn thông, Tôi vẫn nhớ & yêu thích các tác giả viết hay như Cam Li- Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Nguyễn Thái Hải, Thùy An, Thùy Hương,.. Những câu chuyện thấm đượm tình cảm mẫu tử, phụ nữ, mối quan hệ giữa người & người . Ví dụ : Bát canh chua thơm, Vườn cau nước dâng, Hoa nắng. ...Đặc biệt, hầu hết trang bìa là do họa sĩ tài hoa Vi Vi đảm trách - không lẫn vào đâu được. Đọc Thằng Bờm thì đủ những cảm nhận vui vẻ, tếu tếu , cứ rảnh là muốn đọc tiếp. Nhà cũ ba má ở Nguyễn Tri Phương P8 Q.10- góc Bà Hạt có quày sách báo và đường Nguyễn Tiểu La cũng có tiệm cho thuê truyện khá lớn. (Sau này , tôi mới biết cố MC Phương Thảo rất nổi tiếng sát bên ).Chỗ nào có truyện mới là lấy tiền từ heo đất ra mua. Ngày trước, sáng ăn quà, tôi hay để đành lại. Khi nào thiếu , mới xin má để mua. Đặc biệt , hè là khoảng thời gian hạnh phúc vì tha hồ mướn truyện thiếu nhi hay các loại trên về đọc. Thuê truyện quen mặt đến nỗi bà chủ không thèm lấy tiền thế chân nữa.** Một ký ức đẹp, khó nhạt nhòa trong tôi trước 1975.]]></description>
			<dc:creator>Trần Quang Dinh</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:21:51 +0700</pubDate>
			<guid>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15924</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ba Kiem Mai says:</title>
			<link>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15917</link>
			<description><![CDATA[Năm 1963 - 1964, tôi là cộng tác viên báo Thằng Bờm, tòa soạn ở 24 Nguyễn An Ninh, Q.1, chủ biên là Anh Minh (giống như Hai Cù Nèo). Cộng tác viên chỉ tham gia vẽ tranh (mài cục mực tàu trong nước, vẽ bằng bút tre trên giấy in) đố vui, ô chữ và viết tiểu phẩm (trên một mặt giấy) vui buồn tuổi ấu thơ. Bài và tranh đăng không được lãnh nhuận bút mà được trả bằng báo, tranh được lãnh 3,4 tờ, truyên được 5,6 tờ. Tôi không tốn tiền mua báo Thằng Bờm, mà còn mang báo về cho anh em. Tôi ở Nhà Bè hồi đó chưa có trường trung học phải đi xe đò lên Sài Gòn học đệ thất ở Hưng Đạo (Cống Quỳnh). Đến ngày ra báo (3,5,7) đi học về ghé tòa soạn (ngang hông Chợ Sài Gòn) lãnh báo biếu. Có những thằng bạn thân ra tận bến xe Phú Xuân đón mình lấy báo coi. Hồi đó, cả huyện Nhà Bè chỉ có 2 sạp báo ở chợ Tân Thuận và chợ Phú Xuân (đến năm 70 thì có cả chục sạp). Sạp chợ Phú Xuân ở gần nhà mình, dường như của ông Tư Nén? Hồi đó nhà in và đại lý phát hành không xếp báo, đóng ghim sẵn trước khi giao sạp, cho nên ông Tư Nén phải đổ đủ loại báo ra đầy sàn ở phòng khách của biệt thự cổ. Vợ chồng con cái của ổng xếp báo. Tui muốn mua báo Tuổi Hoa (không cộng tác không có báo biếu) trước tiên nên phải ngồi xếp phụ cho nhanh xxong chồng báo Tuổi Hoa, thì ông Tư mới thu tiền báo (năm cắc) và phát tôi một tờ. Nhưng tôi chưa về, ngồi tại chỗ đọc ké 2 tờ Tuổi Xanh và Thiếu Nhi. Đọc xong vuốt 2 tờ ngay ngắn để lại đúng chồng báo. Ông Tư biết tôi mối ruột nên rất ưu đãi!]]></description>
			<dc:creator>Ba Kiem Mai</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 22:01:52 +0700</pubDate>
			<guid>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15917</guid>
		</item>
		<item>
			<title>doan tuan says:</title>
			<link>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15902</link>
			<description><![CDATA[Thật hạnh phúc khi biết yêu văn chương rất sớm và được văn chương yêu lại. Hãy giữ trái tim trong trắng để đồng hành cùng văn chương đến trọn đời. (Bạn cùng trung đoàn cũ).]]></description>
			<dc:creator>doan tuan</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 23:14:24 +0700</pubDate>
			<guid>https://leminhquoc.vn/bao-chi/le-minh-quoc-viet/3521--le-minh-quoc-bao-thieu-nhi-sai-gon-trong-ky-uc.html#comment-15902</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
