Ngày 17.4.2016: ĐẤU GIÁ TẬP SÁCH SÀI GÒN NĂM XƯA (Vương Hồng Sển) & TẢN ĐÀ VĂN VẬN (Tản Đà)

Array In Array

 

ve-viec-dau-gia-sach-tai-duong-sch-1RTừ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà thơ Nguyễn Ngọc Mai (chủ sở hữu tập sách SÀI GÒN NĂM XƯA của VƯƠNG HỒNG SỂN), nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thành Thi, Võ Văn Nhơn

 

Phiên đấu giá đầu tiên chiều 17-4 tại Đường sách TP HCM đã kết thúc, 2 cuốn sách được bán với giá 10,8 triệu đồng để quyên tiền từ thiện cho trẻ em nghèo. Cuốn sách đầu tiên “Sài Gòn năm xưa” (của nhà nghiên cứu - nhà văn hóa Vương Hồng Sển, NXB Tự Do ấn hành năm 1961) thuộc về nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chủ nhiệm CLB từ thiện Đồng Tâm, với mức giá 8 triệu đồng.


ve-viec-dau-gia-sach-tai-duong-sch-5R

Nhà thơ Lê Minh Quốc giới thiệu tác phẩm SÀI GÒN NĂM XƯA

 

Bà Mai tâm sự mảnh đất Sài Gòn đã mang lại cho bà nhiều thứ nên bà rất muốn giữ cuốn sách này, đồng thời muốn chung tay quyên tiền từ thiện vì mỗi đồng tiền thu được từ những cuốn sách sẽ góp phần mang thêm tập vở, áo mới cho các em học sinh nghèo.

ve-viec-dau-gia-sach-tai-duong-sch-6R
Bà Ngọc Mai sở hữu cuốn “Sài Gòn năm xưa”

Cuốn sách thứ hai “Tản Đà vận văn” (NXB Hương Sơn ấn hành năm 1952, tại Hà Nội) - tuyển tập đầy đủ nhất các bài thơ của thi sĩ Tản Đà, có chữ ký của cố nhà văn Tô Hoài - thuộc về nhà báo Hòa Bình (Báo Người Lao Động) với mức giá 2,8 triệu đồng.

 

ve-viec-dau-gia-sach-tai-duong-sch-4R

Nhà thơ Lê Minh Quốc giới thiệu TẢN ĐÀ VĂN VẬN

 

Vì thời lượng của phiên đấu giá không cho phép kéo dài nên cuốn thứ ba như dự kiến - “Hai buổi chiều vàng” (của Nhất Linh, NXB Đời Nay ấn hành năm 1937) được chuyển sang bán đấu giá vào phiên chiều 24-4. Ban tổ chức cho biết buổi đấu giá tới sẽ có thêm các cuốn: “Thú chơi sách” (Vương Hồng Sển, 1960), “Minh Tâm Bửu Giám” (1938), “Mười câu chuyện văn chương” (Nguyễn Hiến Lê, 1975).

Tin-ảnh: H.Bình

(nguồn: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/sai-gon-nam-xua-cua-vuong-hong-sen-ban-duoc-8-trieu-dong-20160417222835437.htm)


ve-viec-dau-gia-sach-tai-duong-sch-2R

Nhà thơ Lê Minh Quốc đánh chiêng bắt đầu cho cuộc đấu giá sách ngày 17.4.2016

 

Ôi, đúng là số may. Thắng bất ngờ trong cuộc đấu giá sách quyên tiền từ thiện trên đường sách tối nay. Cuốn Sài Gòn năm xưa (của nhà nghiên cứu-nhà văn hóa Vương Hồng Sển, NXB Tự Do ấn hành năm 1961) chung cuộc thuộc về nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai – chủ nhiệm CLB từ thiện Đồng Tâm, với mức giá 8 triệu đồng. Bộ hai cuốn Tản Đà vận văn (NXB Hương Sơn ấn hành năm 1952 tại Hà Nội), là tuyển tập đầy đủ nhất tất cả các bài thơ của thi sĩ Tản Đà. Điều đặc biệt là trên bộ sách hai cuốn này có chữ ký của cố nhà văn Tô Hoài. Trên mỗi cuốn đều có biểu tượng người phu chữ với câu đề từ “Hai vai gánh nặng con đường thời xa”, dấu ấn của thi sĩ Tản Đà, chung cuộc đã thuộc về Hòa Bình Peace, với mức giá 2.800.000 đồng. Thật là tuyệt vời.

hoa-binh-va-2Tan-dan-van-van2

hoa-binh-va-2Tan-dan-van-van

Từ trái: Lê Minh Quốc, Hòa Bình Feace, Võ Văn Nhơn, Nguyễn Thành Thi

ve-viec-dau-gia-sach-tai-duong-sch-3RNguyễn Ngọc Mai

(nguồn: Facebook Hòa Bình Peace)

hoa-binh-va-2Tan-dan-van-van3Lê Minh Quốc trả lời phỏng vấn VTV9 về kết quả đấu giá sách - ảnh: Nghĩa Phạm

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà